Truy xét nhóm cố ý gây thương tích

Thứ sáu, 14/08/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-8, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng Huỳnh Công Xứng (1998), Thái Công Thanh (1996, cùng trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), Đặng Văn Lợi (1997), Hồ Thanh Sơn (1997), Nguyễn Đức Minh (1996) và Võ Trường Nhật Huy (1997, cùng trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, 22 giờ ngày 20-6, trực ban CAP Hòa Quý tiếp nhận thông tin: tại khu vực tổ 98 (P. Hòa Quý) xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng, trong số các nạn nhân bị đánh thì có một người bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Quý triển khai lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, thu thập thông tin ban đầu và điện báo cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Qua nắm thông tin, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ huy động toàn bộ lực lượng có mặt tại hiện trường để phối hợp với CAP Hòa Quý tiến hành điều tra, nắm thông tin từ các bị hại và truy xét các đối tượng phạm tội.

Qua làm việc nhanh với bị hại có mặt tại hiện trường là các anh Nguyễn Quang Hưng (1997) và Huỳnh Bá Giỏi (1997, cùng trú tổ 44, P. Hòa Quý), các TS, ĐTV được biết: 21 giờ 30 ngày 20-6, khi Hưng, Giỏi và Trần Hữu Hưng (1997, trú tổ 44, P. Hòa Quý) điều khiển xe máy đi chơi về đến đoạn đường 10m5 (bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 98, P. Hòa Quý) thì bất ngờ bị nhóm 6 đối tượng lạ mặt đuổi theo, chặn xe lại rồi nhặt cây gỗ ven đường tấn công. Sau khi đánh cả ba bị thương, trong đó Trần Hữu Hưng bị đa chấn thương rất nặng, nhóm đối tượng nhanh chóng biến mất trong đêm. Do trước đó không có mâu thuẫn với ai và cũng vì sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ, trong đêm tối nên các bị hại không biết những đối tượng nào đã ra tay đánh mình...

Các đối tượng Xứng, Thanh, Lợi, Sơn, Minh và Huy tại CQĐT.

Dù không nhận được manh mối quan trọng nào từ các bị hại nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, cương quyết đưa đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật, lập lại tình hình ANTT, toàn bộ CBCS Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm. Vậy nhưng, sau 2 ngày đêm tích cực tiến hành rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự nổi, những đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn nhưng các TS, ĐTV vẫn không thu được kết quả khả quan vì các đối tượng này đều có chứng cứ ngoại phạm. Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định chuyển hướng điều tra ra các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đêm khuya.

Trong lúc tiến hành điều tra các đối tượng nghi vấn, Đội CSĐTTP về TTXH nhận được một nguồn tin quan trọng từ cơ sở báo về: “Khoảng thời gian xảy ra vụ án, chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 43H1-107... chở 3 thanh niên với nhiều nghi vấn xuất hiện trên đường Mai Đăng Chơn”. Nhận định chiếc xe và 3 thanh niên này có thể liên quan đến vụ án, các TS, ĐTV tập trung điều tra, xác minh. Qua kiểm tra, được biết chiếc xe có BKS đầy đủ là 43H1-107.13 và người điều khiển chiếc trong đêm xảy ra vụ án là Thái Công Thanh (1996, trú tổ 53, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Mở rộng tìm hiểu, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, trước khi vụ án xảy ra ít phút, Thanh cùng nhóm bạn ngồi chơi tại đoạn đường Mai Đăng Chơn (khu vực Dốc Biên, P. Hòa Hải). Từ những thông tin thu thập được, trung tá Lê Đức Phấn - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn nhận định, Thanh có liên quan đến vụ án nên đã chỉ đạo các TS, ĐTV giám sát mọi hoạt động của Thanh; đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để tiến hành phá án.

Đến cuối tháng 6-2015, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định phá án, tiến hành bắt giữ Thái Công Thanh về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi đối tượng đang lang thang trên đường. Qua đấu tranh khai thác, Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ vụ việc. Đầu tháng 7, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Hung khí và phương tiện các đối tượng sử dụng gây án.

Theo khai nhận của Thanh: 21 giờ 30 ngày 20-6, Thanh cùng với Huỳnh Công Xứng, Đặng Văn Lợi, Hồ Thanh Sơn, Nguyễn Đức Minh và Võ Trường Nhật Huy đang ngồi chơi tại vỉa hè đường Mai Đăng Chơn (khu vực Dốc Biên, P. Hòa Hải) thì thấy Nguyễn Quang Hưng, Trần Hữu Hưng và Huỳnh Bá Giỏi điều khiển xe máy đi chơi về ngang qua nhưng lại nẹt ống pô nên cả nhóm tức giận, cho rằng đó là hành động khiêu khích, rủ nhau đuổi theo để đánh cho bõ ghét. Vậy là Thanh điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43H1-107.13 chở Sơn và Xứng, Minh điều khiển xe Sirius BKS 43H1-106.35 chở Huy và Lợi rú ga đuổi theo. Đến đoạn ngã tư đường 10m5 bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc tổ 98, P. Hòa Quý) thì chặn xe nhóm của Hưng lại.

Sau đó, cả nhóm xuống xe nhặt các cây gỗ (loại dùng để chằng chống cây xanh) ở ven đường, Xứng và Sơn dùng cây đánh Trần Hữu Hưng; Lợi, Thanh đánh Nguyễn Quang Hưng; Huy thì đánh Huỳnh Bá Giỏi. Sau khi đánh các nạn nhân, nhóm của Xứng lên xe bỏ đi và vứt cây lại hiện trường. Hậu quả, Nguyễn Quang Hưng và Huỳnh Bá Giỏi bị thương tích nhẹ; Trần Hữu Hưng bị chấn thương sọ não kín bao gồm lún sọ, dập não; chấn thương bụng kín, vỡ lách xuất huyết ổ bụng. Kết luận giám định pháp y xác định: tỷ lệ tổn thương được xếp tối thiểu là 24%. Qua giám định bổ sung, tỷ lệ % thương tích của Trần Hữu Hưng là 56%.

Từ lời khai của Thanh, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Huỳnh Công Xứng, Đặng Văn Lợi, Hồ Thanh Sơn, Nguyễn Đức Minh và Võ Trường Nhật Huy. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ vụ việc. Đội CSĐTTPVTTXH tiến hành thu giữ tang vật gồm 3 gậy gỗ, 2 xe máy BKS 43H1-107.13 và BKS 43H1-106.35.

L.Hùng